Cứ có vi phạm về xả thải là phải bồi thường

Đại diện Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cho rằng cần phải lấy ý kiến cộng đồng đối với những công trình lớn ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm. Ví dụ như vừa rồi tỉnh Đồng Nai định xây công viên nghĩa trang phía gần đầu nguồn sông Đồng Nai, được xem là có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước dòng sông này. Trong khi đó, đây là nguồn nước chính yếu cung cấp cho gần 10 triệu dân TP sử dụng...

Theo đại biểu Quốc hội Huỳnh Ngọc Ánh, đối với vi phạm về việc gây ô nhiễm nguồn nước thì nên xem hễ có vi phạm về xả thải là phải bồi thường mà không cần phải chứng minh thiệt hại. Bởi đây là thiệt hại đối với nguồn tài nguyên của đất nước, hậu quả của việc làm ô nhiễm là vô cùng quan trọng không thể đo đếm được. Có ý kiến cho rằng cần phải quy định cấm việc san lấp hồ, ao, sông, ngòi nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt đang ngày càng bị đô thị hóa lấn át.

N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm