THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG LÀM VIỆC TẠI CÀ MAU

Đến 2015, giao thông bộ nối liền Đất Mũi

Trong hai ngày 29 và 30-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau. Trong chuyến công tác này, Thủ tướng đã tham dự cắt băng khánh thành ba công trình lớn tại tỉnh Cà Mau, bao gồm cầu Đầm Cùng, phủ thờ Bác Hồ và Nhà máy Đạm Cà Mau.

Sáng 30-1, tại lễ khánh thành cầu Đầm Cùng - cây cầu trong hệ thống đường Hồ Chí Minh, nối liền huyện Năm Căn với trung tâm TP Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Cầu Đầm Cùng hoàn thành đưa vào sử dụng có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Nam Bộ. Đây là cây cầu cuối cùng nối mạch giao thông đường bộ từ các tỉnh Tây Nam Bộ, Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau tới cảng Năm Căn đi ra quốc tế”.

Cầu Đầm Cùng có chiều dài trên 2.000 m, trong đó chiều dài cầu là 668 m và đường dẫn hai đầu cầu là 1.380 m, bề rộng mặt cầu là 12 m, được khởi công vào tháng 1-2009, tổng mức đầu tư trên 350 tỉ đồng. Cầu Đầm Cùng cùng với cầu Cần Thơ sẽ xóa đi việc sử dụng phà để vượt sông trên quốc lộ 1A, tạo thuận lợi cho thông thương và đi lại giữa các vùng miền, đồng thời tạo được mạng lưới giao thông hoàn chỉnh nối các vùng trọng điểm kinh tế, khu công nghiệp, khu dân cư… đáp ứng chiến lược phát triển GTVT và kinh tế-xã hội của khu vực phía Nam Tổ quốc.

Đến 2015, giao thông bộ nối liền Đất Mũi ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghe báo cáo về xây dựng cầu Đầm Cùng. Ảnh: TTXVN

Trưa cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự lễ Công bố sản phẩm thương mại đầu tiên của Nhà máy Đạm Cà Mau, tại xã Khánh An, huyện U Minh và cắt băng khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Công viên Văn hóa 19/5 tại phường 1, TP Cà Mau. Nhà máy Đạm Cà Mau là công trình trọng điểm quốc gia với vốn đầu tư 780 triệu USD, có năng lực sản xuất 800.000 tấn phân đạm/năm. Công trình khu tưởng niệm Bác Hồ là biểu tượng ghi nhớ tấm lòng người miền Nam với Bác.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Cà Mau, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý hai vấn đề lớn mà cán bộ, nhân dân tỉnh cần quan tâm hơn trong thời gian tới. Thứ nhất là chú trọng phát huy thế mạnh khai thác và nuôi trồng thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sự gắn kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp. Thứ hai là sự nối liền mạch giao thông bộ tới huyện Ngọc Hiển - huyện cuối cùng cực Nam Tổ quốc. “Lãnh đạo và nhân dân tỉnh Cà Mau cần nỗ lực hơn nữa trong việc hỗ trợ cho Bộ GTVT hoàn thành tuyến đường Hồ Chí Minh nối liền tới Đất Mũi. Bộ GTVT phải chủ động phối hợp với Cà Mau có phương án tốt nhất để nối mạch giao thông bộ tới Đất Mũi trước năm 2015, kể cả việc xây dựng cầu qua sông Cái Lớn - con sông rộng lớn nhất tỉnh, có lòng sông rộng hơn 1 km” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

TRẦN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm