Đình chỉ điều tra một nguyên phó chánh thanh tra sở

Ngoài ra, VKSND Tối cao yêu cầu Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính ông Sinh theo quy định pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCMđã đưa tin, ngày 16-6-2012, Cơ quan ANĐT đã bắt tạm giam ông Sinh theo quyết định truy nã ngày 23-2-1999 về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Đến ngày 14-9-2012, ông Sinh được thả tự do. Theo giải thích của Cơ quan ANĐT, năm 1996, ông Sinh có liên quan đến một công ty tổ chức cho người lao động xuất cảnh qua Hàn Quốc dưới hình thức xuất khẩu lao động đã bỏ trốn. Nay Cơ quan ANĐT xác nhận ông Sinh không có hành vi trốn lệnh truy nã. Từ năm 1993, ông Sinh đăng ký hộ khẩu tại phường Tân Quy (quận 7, TP.HCM); công tác tại Sở KH&ĐT Bình Phước; tháng 6-1997 được kết nạp Đảng và giữ chức vụ phó chánh thanh tra Sở.

Hiện ông Sinh vẫn đang bị đình chỉ công tác chờ hình thức xử lý hành chính và khôi phục sinh hoạt Đảng.

N.ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm