Đồng Tháp cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng cho rằng những kết quả mà Đồng Tháp đạt được là khá toàn diện, nhất là trong bối cảnh khó khăn chung. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng nêu những hạn chế mà Đồng Tháp cần khắc phục, nhất là quy mô kinh tế của địa phương còn nhỏ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, thu nhập đầu người còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao (10%)... “Những hạn chế này cần phải được đánh giá khách quan, nhìn nhận nghiêm túc, tìm ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp hiệu quả để khắc phục” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị Đồng Tháp khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là lợi thế về nông nghiệp, thủy sản. Bên cạnh đó, Đồng Tháp cũng cần hết sức lưu ý đến việc huy động các nguồn lực đầu tư cho kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng về giao thông vận tải, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

AN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm