Hà Nội sẽ có Hiệp hội công chứng

Sở Tư pháp cũng sẽ hoàn chỉnh đề án Trung tâm quản lý các giao dịch ngăn chặn. Đây sẽ là một kho thông tin chung giúp công chứng viên tránh công chứng các hợp đồng có tài sản đang tranh chấp.

Việc thành lập Hiệp hội công chứng sẽ đảm bảo cho hợp đồng, giao dịch không bị trùng lặp và ngăn chặn được các hành vi sai phạm như một hợp đồng lại được thực hiện giao dịch ở hai nơi. Lâu nay việc liên kết, chia sẻ thông tin này cũng được một số văn phòng công chứng ở Hà Nội thực hiện nhưng chỉ dừng lại ở tự phát, riêng lẻ.

Hà Nội hiện có chín phòng công chứng nhà nước và 41 văn phòng công chứng, tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành. Trong sáu tháng qua, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện được hơn 66.500 hợp đồng, giao dịch, đạt doanh thu 34,6 tỉ đồng, nộp 2,3 tỉ đồng tiền thuế.

HC (Theo TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm