Hai đơn vị của Công an TP.HCM được thưởng Huân chương Chiến công

Cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã vất vả từ năm 2007 đến 2008 mới bắt được các đối tượng chủ chốt trong đường dây vận chuyển ma túy và súng quân dụng do Nguyễn Tấn Duy (SN 1972, quê Quảng Nam) cầm đầu. Theo hồ sơ, Duy có thời gian đi nghĩa vụ quân sự, đóng quân tại trại giam X. Sau khi ra quân, năm 1994 hắn quay lại đơn vị cũ giúp sức cho Lê Hoàng Hội (SN 1954, quê An Giang, đang thụ án 15 năm tù về tội cướp tài sản) trốn trại, cùng nhau chuồn sang Campuchia ẩn náu. Tại đây, Duy - Hội câu kết với Nguyễn Văn Binh thu gom heroin bán lại cho các đối tượng vận chuyển về TPHCM tiêu thụ. Cơ quan công an xác định Duy đã cung ứng cho đồng bọn gần 11 bánh heroin và số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một súng quân dụng, đề nghị truy tố 15 đối tượng.

Hai đơn vị của Công an TP.HCM được thưởng Huân chương Chiến công ảnh 1

Đọc lệnh bắt tạm giam chủ tiệm vàng (x) tiêu thụ tài sản từ vụ cướp tiệm vàng Anh Sang

Cùng thời điểm trên, qua điều tra mở rộng vụ án, trinh sát phát hiện một nhánh có liên quan, bắt quả tang Lại Thanh Sang (ngụ quận Bình Tân) đang vận chuyển 200 gram Methamphetamine qua cửa ngõ biên giới tây nam. Đầu tháng 11-2007, chuyên án mới được thành lập. Sau 17 ngày tích cực đeo bám, trinh sát đồng loạt xuất quân phá án, bắt 6 đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin, gần 1kg ma túy tổng hợp loại hàng đá cùng nhiều phương tiện phạm tội.

Ra đời tháng 4-2008, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm liên tục xóa sổ hàng loạt băng tội phạm nguy hiểm, trong đó nổi bật là khám phá thành công vụ cướp tiệm vàng Anh Sang hồi tháng 8-2008, bắt 8 đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng ngắn, sau đó cơ quan điều tra củng cố hồ sơ, khởi tố chủ tiệm vàng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (Báo CATP đã thông tin)...

Được nhận phần thưởng cao quý đúng vào tháng 4 lịch sử, trong không khí cả nước tưng bừng hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, là niềm tự hào, nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự các ngày lễ lớn, giữ gìn sự yên vui cho nhân dân.

Theo P.V (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm