Hôm nay, QH thảo luận về tình hình kinh tế suy giảm

(PL)- Theo chương trình, sáng nay (24-5), các đại biểu QH thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2012. Trước đó, báo cáo trước QH ngày 21-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ nhận định nền kinh tế đã có những dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Nhiều DN phải ngừng hoạt động hoặc phá sản, giải thể, lao động mất việc làm tăng, gây sức ép lớn đến ổn định xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bốn tháng đầu năm nay, cả nước có trên 17.700 DN đã làm các thủ tục giải thể và ngừng hoạt động, tăng khoảng 9,5% so với cùng kỳ.

Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận ở tổ về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế (tái cơ cấu thị trường tài chính, đầu tư và doanh nghiệp nhà nước - DNNN). Trong đó, vấn đề tái cơ cấu DNNN mà trọng tâm là các tập đoàn và tổng công ty nhà nước được dư luận đặc biệt quan tâm, nhất là sau “ông lớn” Vinashin, đến lượt Vinalines vừa bị phát hiện có nhiều sai phạm trong quản lý và sử dụng vốn Nhà nước.

Liên quan đến vấn đề này, chiều 23-5, trả lời báo giới bên lề QH, Bộ truởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết bộ này vừa trình Chính phủ dự thảo Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN. Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực chính như quản lý tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại DN, trong đó tập trung trước hết là tình hình đầu tư tài sản của DN; tình hình bảo toàn và phát triển vốn của DN; tình hình kinh doanh của DN; tình hình thực hiện chính sách đối với người lao động như lương, thu nhập với người quản lý điều hành…

Theo Bộ trưởng Huệ, một điểm mới là đề án quy định rõ về chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với các trường hợp như: DN kinh doanh thua lỗ, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định; có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc tổng số lỗ lũy kế của DN trên 50% vốn chủ sở hữu; có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn thấp hơn 0,5; có báo cáo kê khai gian dối như lãi thật lỗ giả, lãi giả lỗ thật…

KB

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm