Họp xem xét tư cách ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến

Về thông tin bà Yến từng là đảng viên nhưng khi khai báo lý lịch bà Yến không nêu rõ, ông Hùng nói: “Ủy ban MTTQ tỉnh Long An chọn một đại diện doanh nghiệp ngoài đảng ứng cử bầu vào ĐBQH, dựa theo quy trình không có gì sai trái. Riêng việc bà Yến từng là đảng viên, không xác định được bà tự ý rời bỏ Đảng hay bị kỷ luật cắt Đảng… qua các lần hiệp thương không thể làm rõ. Bởi theo quy định, lý lịch cá nhân do từng người khai và người khai phải chịu trách nhiệm toàn bộ nội dung này”.

Theo ông Hùng, Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ họp xem xét tư cách của đại biểu để có báo cáo gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban Thường vụ QH. Việc quyết định bãi miễn hay xử lý ra sao đều do QH quyết. Theo quy định, nếu 2/3 ĐBQH bỏ phiếu đồng ý thì có thể bãi miễn một ĐBQH vi phạm.

TÂM PHÚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm