Khắc phục hậu quả da cam là việc làm đạo lý

Khắc phục hậu quả da cam là việc làm đạo lý ảnh 1

 (Ảnh: TTXVN).

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng cho biết Việt Nam hiện có hàng triệu người bị phơi nhiễm chất độc da cam, đời sống hết sức khó khăn. Thủ tướng đề nghị Quốc hội và chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam khắc phục những hậu quả nặng nề nêu trên. Theo Thủ tướng, đây là trách nhiệm, là đạo lý của Mỹ đối với Việt Nam. Thủ tướng cũng mong muốn đoàn thượng nghị sĩ có tiếng nói đóng góp vào việc Mỹ thực hiện ưu đãi thuế quan, không phân biệt đối xử với hàng hóa Việt Nam, tăng cường hợp tác y tế, giáo dục với Việt Nam.

Thay mặt đoàn, thượng nghị sĩ Tom Harkin khẳng định nghĩa vụ khắc phục hậu quả chất độc da cam tại Việt Nam và sẽ có tiếng nói thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, y tế, giáo dục giữa Mỹ với Việt Nam.

LX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm