Khánh thành thủy điện lớn nhất Đông Nam Á

Đây là thủy điện lớn nhất Đông Nam Á khởi công từ tháng 12-2005 và hoàn thành sớm hơn ba năm so với nghị quyết Quốc hội. Công trình thủy điện này có kết cấu đập bê tông cao 138,1 m, chiều dài đỉnh đập 961,6 m, có 12 khoang xả sâu, sáu khoang xả mặt, dung tích hồ chứa 9,26 tỉ m3. Nhiệm vụ chính của dự án là cung cấp điện lên hệ thống điện quốc gia với sản lượng điện trung bình hằng năm là 10,246 tỉ kWh.

Khánh thành thủy điện lớn nhất Đông Nam Á ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành thủy điện Sơn La. Ảnh: TRÀ PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương đồng bào các dân tộc ba tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu đã ủng hộ, thực hiện đúng tiến độ di dời, tái định cư để nhường mặt bằng cho xây dựng công trình. Biểu dương chủ đầu tư và tư vấn thiết kế; đặc biệt cán bộ, công nhân của các đơn vị thi công trực tiếp trên công trường hoàn thành vượt tiến độ. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu EVN và Công ty Thủy điện Sơn La quản lý và vận hành thật tốt để nhà máy hoạt động tuyệt đối an toàn, ổn định, phát huy cao nhất hiệu quả tổng hợp của công trình.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm