Khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên

Đây là công trình có tầm vóc và ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa to lớn. Đến dự lễ khánh thành có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên và đông đảo bà con các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Kon Tum...

Khánh thành tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ảnh 1

Ảnh: BÁO GIA LAI

Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên có chiều cao 16,6 m (chiều cao của tượng 11,4 m), nặng 16 tấn, được làm bằng đồng. Phía sau và hai bên tượng đài là bức phù điêu có chiều cao từ 9 m (chỗ thấp nhất) đến 13,5 m (chỗ cao nhất), dài 62 m được làm bằng chất liệu đá tự nhiên, với nhiều cánh sen cách điệu phản ánh những hình ảnh về cuộc sống, con người và công cuộc chiến đấu của các dân tộc Tây Nguyên.

Chương trình lễ khánh thành gồm hai phần lễ và hội có chủ đề Đón Bác Hồ về với Tây Nguyên với sự tham gia biểu diễn của hơn 1.000 diễn viên là người dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên các trường trên địa bàn TP Pleiku. Kết thúc buổi lễ là màn bắn pháo hoa.

THÙY HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm