Kiến nghị tăng mức xử phạt người trốn nghĩa vụ quân sự

Đó là ý kiến đáng chú ý tại hội nghị tổng kết thực tiễn thi hành các văn bản pháp luật về xây dựng Quân đội nhân dân VN tại TP.HCM, ngày 25-11.

Trên thực tế có tình trạng thanh niên vi phạm Luật NVQS nhưng xử lý chưa dứt điểm do đương sự cố tình trốn tránh. Địa phương lập biên bản, ra quyết định xử phạt hành chính rồi niêm yết đó mà không thể tống đạt đến đương sự để buộc chấp hành. Hình thức xử phạt hành chính cũng quá nhẹ, chưa đủ răn đe. Do vậy, các đại biểu kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2003 theo hướng tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng.

BÌNH MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm