Lai Châu cần mở rộng mô hình cây cao su

Làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Ban Kinh tế cửa khẩu và lãnh đạo xã biên giới Ma-Li-Pho (huyện Phong Thổ), Chủ tịch nước lưu ý là đơn vị đóng ở vị trí chiến lược, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ma Lù Thàng cần phát huy truyền thống của lực lượng biên phòng, làm tốt hơn nữa công tác dân vận để giữ vững an ninh vùng biên, qua đó xây dựng tuyến biên giới Lai Châu hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Lai Châu cần mở rộng mô hình cây cao su ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ma Lù Thàng (huyện Phong Thổ). Ảnh: TTXVN

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu, Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, cần gắn kết với đảm bảo an ninh quốc phòng, do đó Lai Châu cần triển khai mô hình đưa cây cao su vào trồng ở các xã có điều kiện phù hợp nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Để đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển trung bình như nghị quyết tỉnh đặt ra vào năm 2015, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh phải tổng kết, rút ra kinh nghiệm gần 10 năm chia tách, thẳng thắn nhìn nhận công tác điều hành, đâu là vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ.

AT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm