Muốn giữ nước thì phải có thực lực mạnh và hiểu biết

Mà muốn có kiến thức thì phải học! Học trong thực tiễn cuộc sống, thực tiễn công tác, chiến đấu và quan trọng hơn là phải học trong nhà trường”. Sáng 16-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chia sẻ như trên trong lễ khai giảng của Học viện Quốc Phòng (Hà Nội).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: VT

Thủ tướng cho rằng tình hình thế giới thời gian qua diễn biến phức tạp, chứa đựng nguy cơ đe dọa đến hòa bình, ổn định và phát triển của nhiều quốc gia, dân tộc… Tại Việt Nam, các thế lực thù địch lợi dụng hành động của Trung Quốc trên biển Đông để kích động, chia rẽ giữa Trung Quốc với Việt Nam và Trung Quốc với khối ASEAN. Theo Thủ tướng, tình hình đó đã và đang đặt ra cho Việt Nam những vấn đề mới cần giải quyết, trong đó có quốc phòng và an ninh.

“Để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thì các học viện, nhà trường cả nước nói chung, của các lực lượng vũ trang nói riêng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển các tiềm lực quốc phòng-an ninh” - Thủ tướng nhấn mạnh.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm