Năm 2020, GDP bình quân đầu người phấn đấu đạt hơn 3.000 USD

Phát biểu tại hội thảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định quan điểm của Việt Nam là phát triển nhanh phải gắn liền với phát triển bền vững, phù hợp về kinh tế và chính trị. Cùng với đó, thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là mục tiêu của sự phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu vắn tắt những nội dung chính của dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 để các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đóng góp ý kiến. Theo đó, đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tốc độ tăng GDP bình quân 7%-8%/năm, GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000-3.200 USD, thu nhập thực tế của dân cư gấp khoảng 3,5 lần so với năm 2010… Dự thảo cũng xác định ba đột phá là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển nhanh nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

T.VX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm