Người già không có lương hưu ngày càng tăng

Đây là một thực trạng đáng lo ngại được ông Đinh Ngọc Quý, đại diện Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, đề cập đến tại Hội thảo Quốc tế Doanh nghiệp xã hội 2012 do Bộ Công Thương và Hội đồng Anh tổ chức ngày 25, 26-10 ở Hà Nội. Cụ thể, tới năm 2013, VN sẽ có khoảng 9 triệu người già không có lương hưu và tới năm 2030 con số này có thể lên tới khoảng 20 triệu người.

Cũng theo ông Quý, hiện nay Việt Nam có tới 70% người cao tuổi (NCT) không có tài sản tích lũy và 32% nguồn thu nhập của NCT dành cho chi tiêu hằng ngày là do con cháu hỗ trợ. Trong 27,6% số người được hỏi cho rằng kinh tế của họ kém đi trên 60% so với trước đây.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm