Người tái nghiện gần 20%

Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, báo cáo với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (UBXH) sáng 22-3.

Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm UBXH, nhận định: “Tỉ lệ người tái nghiện ma túy gần 20% là cố gắng, nỗ lực lớn. Với kinh phí phòng chống ma túy ủy ban sẽ đề nghị Chính phủ cấp ngay từ đầu năm” - ông Lợi nói.

Cùng ngày, UBXH làm việc với các sở ngành của TP.HCM về bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo ông Cao Văn Sang (Giám đốc BHXH TP): “Khi sửa luật nên quy định nội dung xử phạt đối với hành vi vi phạm về BHXH bằng 20% số tiền nợ BHXH, cao nhất là 500 triệu đồng. Có như vậy mới đủ sức răn đe các vi phạm”. Một thực tế nữa là nhiều lao động không biết mức đóng BHXH của mình và phản ứng nhẹ khi bị doanh nghiệp đóng thấp hơn… Hiện BHXH TP chỉ quản lý 33.000/110.000 doanh nghiệp có đóng thuế.

TR.MẠNH - N.NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm