Nguyên mẫu tượng đài mẹ VN anh hùng Núi Cấm qua đời

Linh cữu của mẹ Thứ đã được đưa về quê nhà. Lễ viếng được chính quyền tỉnh Quảng Nam tổ chức bắt đầu từ 19 giờ cùng ngày. Lễ truy điệu được tổ chức vào 8 giờ ngày 14-12, di quan lúc 9 giờ cùng ngày, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn.

Nguyên mẫu tượng đài mẹ VN anh hùng Núi Cấm qua đời ảnh 1

Phác thảo tượng đài Bà mẹ VNAH lấy nguyên mẫu mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ. Ảnh: H.LINH

Mẹ Thứ là biểu tượng của đức hy sinh cao cả đã khắc sâu vào tâm khảm người Việt Nam. Mẹ có chín người con, một con rể và hai người cháu ngoại là liệt sĩ, là người có nhiều con cháu hy sinh nhất trong cả hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Mẹ Thứ có trong Bách khoa toàn thư.

H.LINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm