Nhật giúp Việt Nam tăng cường an ninh hàng hải

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết hai bên đã nhất trí tăng cường đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam; trao đổi các biện pháp thúc đẩy thương mại, trong đó có các mặt hàng nông sản... Hai bên cũng đã trao đổi về việc thúc đẩy hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai hình thức đối tác công tư (PPP) về một số dự án như ĐH Cần Thơ, ĐH Việt-Nhật…

Bộ trưởng Kishida Fumio bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ hai nước đã bước sang cấp độ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng. Ông Kishida Fumio cũng cho biết Nhật Bản cam kết cung cấp sáu tàu và trang thiết bị đảm bảo an ninh trên biển trị giá 500 triệu yen cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển.


Ảnh: TTXVN 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lần lượt ký công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại phi dự án về đảm bảo an toàn hàng hải của chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam; công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại theo chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực năm 2014.

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida. Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Nhật hoạt động lâu dài và kinh doanh thành công tại Việt Nam.

TLL (Theo plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm