Nhiều cán bộ pháp chế chưa có bằng cử nhân luật

Theo thống kê, hiện số cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hà Nội là 64 người, nhưng cán bộ chuyên trách chỉ 14 người, chiếm 22%. Trong 64 người này, chỉ có 10 người tốt nghiệp Đại học Luật. Hà Nội cũng mới chỉ có 3/21 sở, ngành có phòng pháp chế độc lập là Sở Nội vụ, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND thành phố.

Ông Đỗ Minh Sơn – Trưởng phòng Văn bản pháp quy cho biết, với những con số nêu trên nên công tác pháp chế ở các sở, ngành có rất nhiều bất cập Trong khi đó, thực tế sáu năm qua đã chứng minh, đơn vị nào công tác pháp chế tốt, thì lãnh đạo làm việc rất “nhàn”.

Ông Nguyễn Văn Vỹ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội cho rằng: Để công tác pháp chế tại các sở, ngành hoạt động hiệu quả, phải sửa đổi Nghị định 122 bởi nghị định này đã quá lạc hậu. Các sở, ngành trước tiên phải được phân bổ biên chế để hình thành Phòng pháp chế. Bên cạnh đó, phải quy định trình độ cử nhân luật là điều kiện bắt buộc và nâng cao chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ.

Theo H.N (CAO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm