Nông nghiệp là chỗ dựa của nền kinh tế

“Nông nghiệp vẫn là nòng cốt, là trụ cột của nền kinh tế, đóng vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chỗ dựa cho toàn nền kinh tế trong thời điểm khó khăn này”. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh như trên tại cuộc họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013 của toàn ngành nông nghiệp diễn ra hôm 28-12. Ông yêu cầu trong năm 2013, ngành nông nghiệp tiếp tục phát huy các thế mạnh, lợi thế, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành, nâng cao giá trị của sản phẩm nông lâm thủy sản… để từ đó nông dân được hưởng thành quả của mình.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, trong năm 2012, dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt được những chỉ số ấn tượng: Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27,5 tỉ USD; góp 24% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước; chiếm 6/22 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD… Trong năm 2013, ngành nông nghiệp cũng đề ra một số chỉ tiêu như: tốc độ tăng GDP ngành đạt 2,8%-3%; kim ngạch xuất khẩu đạt 28,5 tỉ USD (tăng 1 tỉ USD so với năm 2012); sản lượng lúa cả năm đạt 43,5 triệu tấn; sản lượng thủy sản đạt 5,9 triệu tấn… 

Nông nghiệp là chỗ dựa của nền kinh tế ảnh 1

Nông nghiệp vẫn là nòng cốt của nền kinh tế, là chỗ dựa cho toàn nền kinh tế trong thời điểm khó khăn hiện nay. Ảnh: Tam Anh

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng bên cạnh những thành tích đạt được, ngành nông nghiệp năm 2012 vẫn còn không ít tồn tại như: tốc độ tăng trưởng chậm, nhiều mảng công việc như trồng rừng, an toàn thực phẩm chưa hoàn thành nhiệm vụ, chưa kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tiến độ xây dựng nông thôn mới chậm… “Tất cả những gì còn tồn tại về nguyên nhân nằm trong chính tổ chức, cơ cấu của ngành, nằm ở bản thân chúng ta. Điều này lý giải toàn ngành phải làm gì trong năm tới để hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ giao. Làm gì để đáp ứng được yêu cầu của 14 triệu hộ nông dân, nâng cao thu nhập và đời sống cho 60 triệu nông dân…” - bộ trưởng nói.

Bộ trưởng chỉ rõ trong năm 2013, ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh tái cơ cấu ngành, trong đó tập trung phát triển các thế mạnh, lợi thế của ngành nông nghiệp, làm gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp…; tăng cường quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và kiểm soát an toàn thực phẩm, đặc biệt tập trung đánh mạnh vào khâu yếu nhất trong quy trình thực phẩm đi từ cánh đồng đến bàn ăn; đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp DN nhà nước, nông lâm trường quốc doanh, phát triển hình thức hợp tác sản xuất mới như tổ hợp tác, hiệp hội…; tập trung kiểm soát thiên tai, dịch bệnh; đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới; chấn chỉnh hệ thống tổ chức ngành, đặc biệt vấn đề thực thi công vụ của cán bộ ngành nông nghiệp; tăng cường thanh tra chuyên ngành; tăng cường tuyên truyền, cùng với báo chí vạch rõ người làm sai, làm xấu để bảo vệ người làm tốt…

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm