Phải coi thừa phát lại là đối tác, đồng nghiệp

Bộ trưởng đề nghị từ cấp lãnh đạo trở xuống phải nhận thức về TPL như trên. Bộ trưởng cũng yêu cầu các văn phòng TPL tăng cường trao đổi, giao lưu với nhau để rút kinh nghiệm, khắc phục sớm những thiếu sót mà tòa án, viện kiểm sát đã vạch ra trong thời gian qua.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo tình hình triển khai thí điểm chế định TPL theo Nghị quyết 36/2012 của Quốc hội. Theo đó, hiện nay tại 13 địa phương trên cả nước được thí điểm TPL đã thành lập 46 văn phòng TPL trong tổng số 63 văn phòng được phê duyệt. Các văn phòng đã tống đạt được hơn 300.000 văn bản, lập hơn 21.000 vi bằng... với tổng doanh thu trên 54 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ việc lập vi bằng được hơn 30 tỉ đồng.

Dự kiến cuối tháng 11, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm chế định TPL.

KIM PHỤNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm