Phát hiện mộ liệt sĩ tập thể giữa dòng sông Kôn

Theo cơ quan chức năng, khu mộ có 23 liệt sĩ hy sinh năm 1970. Trong đó, có 14 liệt sĩ thuộc Sư đoàn 3 Sao Vàng (hiện chưa xác định danh tính), hai liệt sĩ thuộc Huyện đội Tây Sơn, bảy liệt sĩ là cán bộ của xã Tây Giang (huyện Tây Sơn).

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định, năm 1970, trên đường vận chuyển lương thực từ đồng bằng lên căn cứ, một đoàn chiến sĩ cách mạng bị lính đánh thuê Nam Triều Tiên phục kích. Địch đã đem xác những liệt sĩ này vùi tập trung tại thôn Tả Giang 2, xã Tây Giang (nay thuộc thôn Hòa Sơn, xã Bình Tường).

Sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia. Trong hai năm 2011-2012, đội tìm kiếm mộ liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đã cất bốc được số hài cốt trên tại ba tỉnh Nam Lào và một phần trên đất Campuchia.

T.LỘC - T.HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm