Quốc hội VN muốn lập quan hệ với Quốc hội Litva

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định Quốc hội Việt Nam mong muốn và sẵn sàng thiết lập quan hệ hợp tác với Quốc hội Litva nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp và giám sát. Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian qua quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi bên. Việt Nam và Litva cần sớm thiết lập cơ chế liên Chính phủ về hợp tác kinh tế-thương mại nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương về lĩnh vực này.

Quốc hội VN muốn lập quan hệ với Quốc hội Litva ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp bà Lina Antane Vicinene, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Litva, nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác mới tại nước ta. Ảnh: TTXVN

Đại sứ Lina Antanaviciené đồng tình với đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng về việc hai bên cần tích cực xây dựng kế hoạch hợp tác chung nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế vì lợi ích mỗi bên.

HL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm