Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo Bộ Ngoại giao

Cụ thể, Thủ tướng không phân công một phó thủ tướng làm thường trực.

Về phân công nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ lần này không có một phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngoài quyền hạn theo dõi chỉ đạo các bộ Quốc phòng, Công an, TTXVN, VTV, VOV còn trực tiếp theo dõi chỉ đạo Bộ Ngoại giao. Ông cũng tiếp tục trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như nhiệm kỳ trước.

Phó thủ tướng mới Nguyễn Xuân Phúc, được phân công giúp Thủ tướng làm nhiệm vụ chuyên trách, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và trực tiếp làm nhiệm vụ phó thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng... Phó thủ tướng mới Vũ Văn Ninh ngoài việc chỉ đạo, theo dõi Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước... còn làm chủ tịch Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính, Tiền tệ Quốc gia; trưởng Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương nhà nước... Hai phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân về cơ bản vẫn tiếp tục các công việc đã đảm nhiệm ở nhiệm kỳ trước.

NGHĨA NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm