VN tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Brazil

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Brazil có nhiều tiềm năng thế mạnh để hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tăng cường hợp tác bình đẳng cùng có lợi với Brazil và mong muốn thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước. Trên tinh thần đó, Thủ tướng hoan nghênh Tổng thống Brazil sang thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Thủ tướng cho rằng quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước có bước tiến khá nhanh với kim ngạch hai chiều đạt 300 triệu USD trong năm 2007. Hai bên cần nỗ lực thúc đẩy phấn đấu trao đổi thương mại đạt một tỷ USD/năm trong vòng vài năm tới và sớm thành lập ủy ban hỗn hợp nhằm thúc đẩy sự hợp tác.

Bộ trưởng Celso Nufiez Amorim bày tỏ sự ủng hộ đề nghị của Việt Nam về việc công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường và cho biết sẽ sớm chuyển đề nghị này tới chính phủ Brazil.

NG.H

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm