Xây dựng tiêu chí xếp loại luật sư

Đến năm 2020 sẽ từ 18.000 đến 20.000 (đạt tỉ lệ số luật sư trên số dân khoảng1/4.500), bảo đảm trên 50% các vụ án hình sự khi xét xử có luật sư tham gia…

Chiến lược đề ra các giải pháp như: hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư; phát triển khoảng 10 tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam có quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại quốc tế có thương hiệu, uy tín trong khu vực và thế giới; nghiên cứu, xây dựng tiêu chí về việc xếp loại luật sư và các tiêu chí khác để đánh giá chất lượng hoạt động hành nghề luật sư…

Xây dựng tiêu chí xếp loại luật sư ảnh 1

Luật sư đang bào chữa cho bị cáo tại một phiên tòa hình sự. Ảnh: HTD

Đánh giá về thực trạng tổ chức và hoạt động của luật sư thời gian qua, chiến lược nêu: Hoạt động luật sư hiện còn nhiều yếu kém, hạn chế. Các luật sư còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng hành nghề. Số lượng luật sư chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại… còn rất ít, hiện chỉ có khoảng 20 luật sư có trình độ ngang tầm với luật sư trong khu vực. Thời gian qua, phần lớn các vụ tranh chấp thương mại quốc tế, cơ quan, tổ chức của Việt Nam vẫn phải thuê luật sư của nước ngoài…

ĐỨC MINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm