Xử lý mạnh nạn tham nhũng để lấy niềm tin của nhân dân

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Thanh tra Chính phủ diễn ra ngày 12-1.

Cũng theo plo.vn, về công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng đề nghị phải xử lý mạnh, nghiêm minh để lấy niềm tin của nhân dân. Thanh tra Chính phủ là cơ quan phải chịu trách nhiệm rất lớn trước Đảng, trước nhân dân về vấn đề đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Theo Phó Tổng Thanh tra Lê Tiến Hào, năm 2011, toàn ngành thanh tra đã triển khai 75.600 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội. Qua thanh tra, đã phát hiện thiếu sót, sai phạm về kinh tế hơn 8.500 tỉ đồng, hơn 286.000 ha đất các loại. Ngành thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 5.100 tỉ đồng, hơn 11.800 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính hơn 1.360 tập thể, 2.180 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 166.000 tổ chức và cá nhân.

AX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm