Yêu cầu làm rõ vụ Viện trưởng Viện KSND Đồng Xoài chạy án

Theo thông tin ban đầu, năm 2007 Viện KSND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước thụ lý vụ án Vũ Quang Phương và Đào Minh Tuấn bị cáo buộc tội “trộm cắp tài sản”. Sau đó, bà Nguyễn Thị M. và Vũ Quang Hải, là mẹ và anh ruột của Phương, từ TP.HCM gặp Nguyễn Thị Kim Trí, ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước để nhờ tìm mối giúp cho Phương được tại ngoại và xử án treo. Do có quen biết từ trước với ông Hưng, bà Trí bố trí cho bà M. và Hải gặp ông Hưng. Sau đó, ông Hưng đưa bà Trí đến gặp một số lãnh đạo của Viện KSND huyện Bù Đăng (là bạn của ông Hưng) để nhờ cậy.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, Cơ quan CSĐT tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Trí và Vũ Quang Hải về hành vi đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ với số tiền 120 triệu đồng; đồng thời đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Hưng về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi, nhưng chưa được phê chuẩn. Viện KSND tỉnh Bình Phước cho rằng tài liệu cơ quan điều tra chưa chứng minh được hành vi nhận tiền của ông Hưng cũng như vai trò môi giới hối lộ. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng chưa làm rõ được hành vi làm trái luật của nhóm cán bộ của Viện KSND và TAND huyện Bù Đăng.

Theo Thái Sơn - Đức Hòa (TNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm