Du lịch Tết: Vắng khách, tìm tour... tiết kiệm!

Tour ngoại: Nhà tour... chờ khách!

Ông Phạm Văn Điện - Giám đốc Công ty Du lịch Hasatour cho biết các tour tham quan miền Bắc, miền Trung đến thời điểm này đã hết vé, không còn chỗ. Nhiều hãng đại lý vé máy bay cho biết những du khách được đi những tour miền Trung, miền Bắc trong dịp này là do đã đăng ký trước đây hai, ba tháng. Trong khi đó, tour du lịch ngoại trong tình trạng không mấy sáng sủa.

Năm nay, trước Tết nửa tháng, tình hình bán tour du lịch ngoại tại các công ty trong tình trạng... ngồi chờ khách. Ông Phạm Văn Điện cho biết các đối tác và hãng hàng không nước ngoài năm nay bắt buộc các công ty du lịch Việt Nam phải thanh toán tiền trước nên rất nhiều công ty du lịch trong nước không dám mạo hiểm tổ chức nhiều tour du lịch ngoại.

Theo ước tính tại Saigontourist, Bến Thành, Fiditourist, Vietravel... số lượng khách đăng ký tour du lịch nước ngoài giảm 30%-40% so với năm trước. Tour đi Hong Kong, Trung Quốc đã hết chỗ, chỉ còn một số tour đi Singapore, Thái Lan thì còn số ít chỗ chờ khách.

Nếu như tour du lịch cao cấp đến Mỹ, châu Âu, Ấn Độ... được một số đối tượng khách trong nước đã dự trù đặt lịch khởi hành vào dịp trước và sau Tết âm lịch thì nay hầu hết lượng khách này đành hủy tour. Chị Lê Hoàng Linh - chủ một doanh nghiệp tại quận 3 (TP.HCM) cho biết chị dự dịnh đi du lịch đón Tết cùng thân nhân trên đất Mỹ nhưng do tình hình kinh doanh năm nay khó khăn nên chị đành gác lại ý định này. Cũng nhằm khuyến khích khách đi tour du lịch cao cấp, các công ty du lịch lớn tại TP.HCM đều có chương trình giảm giá tour rất mạnh, thậm chí tour Mỹ được rao giảm từ 100 USD đến 300 USD/khách đến đăng ký tour nhưng cũng không hấp dẫn du khách.

Chuyển hướng “liệu cơm gắp mắm”

Diễn biến kinh doanh du lịch Tết năm nay chật vật khiến cho các nhà thiết kế tour du lịch trong nước đành lòng chọn giải pháp “liệu cơm gắp mắm”. Theo đó, các công ty chọn những dịch vụ nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển, điểm tham quan... với giá cả hợp lý để chào bán cho khách. Ông Trương Hoàng Phương - một chuyên gia thiết kế tour du lịch trong nước thuộc Công ty Du lịch VietMark cho biết tùy theo những điểm đến như tại Đà Lạt, Nha Trang... các dịch vụ này đều cùng nhau giảm giá để câu khách.

Trong khi đó các tour du lịch xuất phát từ TP.HCM đến Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết đang được du khách ưa chuộng và các công ty cũng đang sẵn sàng nhận khách đến những ngày cận Tết. Những tour này có giá từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng, phù hợp với túi tiền của số đông du khách đang chọn tour du lịch bình thường trong dịp Tết.

Sang hơn trong các tour du lịch nội địa năm nay còn có nhiều tour mới được các công ty du lịch thiết kế nhằm thu hút lượng du khách từ phía Bắc và trong nước đến tham quan vùng sông nước miền Tây. Ngay sau khi khai trương đường bay Hà Nội-Cần Thơ, Công ty CP Du lịch Gofl Việt Nam tổ chức hàng loạt tour du lịch mới đi tham quan miền Tây sông nước. Kể cả chi phí vé máy bay, giá trọn gói cho các tour này khoảng hơn ba triệu đồng.

Mở tour... tiết kiệm cho du khách

Ông Võ Anh Tài - Giám đốc Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist cho biết trong hoàn cảnh khó khăn, công ty vừa triển khai hai chương trình tiết kiệm IKO Travel tới Úc qua ba thành phố Brisbane, Gold Coast, Sydney (bảy ngày với giá trọn gói 1.990 USD/khách) và tour tới Hàn Quốc (bốn ngày với giá 899 USD/khách). Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách trong mùa du xuân Kỷ Sửu.

Tour đến Hàn Quốc tiết kiệm cho mỗi du khách khoảng 1.000 USD/người/tour do phối hợp với hãng hàng không Brunei (Royal Brunei Airlines) và Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) để cùng liên kết giảm giá tour.

TRƯƠNG HIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm