Tay đua Đăng Khoa té lúc đổ đèo chặng 18 Cúp TH

Sau hiệu lệnh xuất phát, nhóm tám tay đua bứt phá đi tốp đầu.

Chặng đấu dài 129 km xuất phát từ TP biển Nha Trang về TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), được xem là chặng đấu tranh chấp quyết liệt khi các tay đua vượt đèo Vĩnh Hy tính điểm áo chấm đỏ “vua leo núi”.

Đoàn đua tiến vào đường đèo Vĩnh Hy.

Cuarơ người Pháp Loic Desriac đánh bại hai kỳ phùng địch thủ Nguyễn Tấn Hoài, Phan Hoàng Thái về nhất đèo Vĩnh Hy, gia tăng điểm thưởng áo chấm đỏ.

Tay đua trẻ BVTV An Giang không may gặp sự cố khi đoàn đông vừa qua đỉnh đèo Vĩnh Hy. Tại đây, Loic Desriac dưới sự hỗ trợ làm tốc độ của các đồng đội Bikelife Đồng Nai xuất sắc đánh bại Nguyễn Tấn Hoài, gia tăng khoảng cách điểm áo chấm đỏ với các đối thủ.

Ngay sau cuộc chiến đầy kịch tính trên đỉnh Vĩnh Hy, nhóm đông các tay đua đổ đèo, Đăng Khoa bất ngờ cán phải cục đá té lộn vòng bay sang rào chắn đường đèo. Cú té nặng khiến tay đua An Giang đổ máu nằm bất động, kêu la đau đớn.

Tay đua trẻ Đăng Khoa gặp tai nạn trong lúc đoàn đua đổ đèo.

Rất may, địa điểm xảy ra tai nạn nằm cuối dốc đèo, độ cao thấp. Ngay lập tức, lực lượng y tế đã có mặt sơ cứu chở thẳng Đăng Khoa đến BV đa khoa tỉnh Ninh Thuận kiểm tra. Kết quả chụp X-quang, Khoa bị chấn thương phần mềm, không có dấu hiệu tổn thương về xương.

Tại mức đến TP Phan Rang - Tháp Chàm, tay đua Lê Nguyệt Minh tiếp tục khẳng định khả năng nước rút thần tốc, dũng mãnh đánh bại Nguyễn Thành Tâm và Nguyễn Tấn Hoài giành chiến thắng chặng thi đấu thứ 18.

Lê Nguyệt Minh ăn mừng chiến thắng chặng 18.

Ngôi vị dẫn đầu giải thưởng áo vàng tiếp tục thuộc về tay đua Nguyễn Thành Tâm.

Chiến thắng giúp tay đua đội Minh Giang TP.HCM gia tăng khoảng cách trên bảng điểm áo xanh.

Ở giải thưởng đồng đội, êkíp Anh Văn Hội Việt Mỹ TP.HCM chỉ với bốn tay đua tiếp tục thống trị ngôi đầu. Theo sau đó là hai đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Bikelife Đồng Nai.

Sáng mai 18-4, các tay đua thi đấu chặng 19 – chặng đua khốc liệt nhất Cúp Truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á, xuất phát từ Phan Rang lên Đà Lạt đường dài 127 km vượt cùng lúc hai đèo Ngoạn Mục và Prenn.

 

Diễn biến chặng thi đấu 18 Cúp Truyền hình TP.HCM. Clip: MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm