34 tuổi, sinh 4 con 'né' đi tù để bán ma túy

Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển cho phòng PC47 để thụ lý và điều tra thêm đối với Nguyễn Thị Cẩm Huyền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Huyền được xác định là người cầm đầu nhóm năm người mua bán trái phép chất ma túy mà vừa qua Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 triệt phá.

Nguyễn Thị Cẩm Huyền tại cơ quan điều tra

Đồng loạt "cất vó" ổ ma túy

Khoảng đầu tháng 3-2018, qua trinh sát, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 phát hiện một nhóm người có hành vi mua bán chất ma túy tại phường Thạnh Xuân, quận 12 và khu vực Hóc Môn. Nguyễn Thị Cẩm Huyền (34 tuổi, thường trú phường 16, quận Gò Vấp, TP.HCM) được xác định là cầm đầu nhóm này. Huyền thuê một căn hộ kín cổng cao tường tại phường Thạnh Xuân để mua bán ma túy, xung quanh ngôi nhà này có gắn nhiều camera quan sát.

Tiếp tục theo dõi, công an nắm được quy luật hoạt động của Huyền cùng đồng phạm cùng mua bán ma túy với Huyền.

Lúc 17 giờ ngày 4-4, khi một người trong đường dây là Lê Trung Hiếu (23 tuổi, thường trú ở Hóc Môn) đang đem ma túy đi bán trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 thì bị bắt quả tang. Tang vật thu giữ là nhiều ma túy đá, một cân tiểu ly, bốn dao bấm, một xe mô tô và nhiều tang vật khác.

Lê Trung Hiếu tại cơ quan điều tra.

Cùng lúc đó, một tổ công tác khác đã bắt quả tang Nguyễn Viết Đạo (21 tuổi, quê Bình Dương) đang đem ma túy đi bán trên đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12.  

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, đội tiến hành khám xét khẩn cấp và bắt quả tang Nguyễn Thị Cẩm Huyền mua bán trái phép chất ma túy với hai người nghiện khác ngay tại nhà. Tang vật tại đây là 1 kg ma túy đá, hai cân tiểu ly, 32 triệu đồng tiền mặt, một xe mô tô, hai điện thoại di động...

Sau khi bắt Hiếu, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 12 cũng đã bắt quả tang Nguyễn Viết Đạo khi người này đang buôn bán ma túy. 

Được tại ngoại, liên tục sinh con rồi bỏ trốn 

Được biết Huyền đang bị Công an TP.HCM truy nã với tội danh mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, năm 2012, TAND quận Gò Vấp đã xử Huyền tám năm tù vì tội mua bán chất ma túy nhưng thời điểm đó vì Huyền đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án, cho tại ngoại.

Lợi dụng điều này, trong bốn năm, Huyền liên tục sinh bốn đứa con để được hoãn thi hành án, sau đó thì bỏ trốn. Người này liên tục chuyển địa bàn hoạt động Gò Vấp, Hóc Môn, quận 12.... và tiếp tục mua bán ma túy.

Nguồn ma túy mà Huyền mua được đều do một người tên T. (ngụ quận 8) cung cấp với giá mỗi lần mua là 380 triệu đồng/kg. Sau đó, Huyền phân ra bán lại...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm