Quân đội Syria có thể hoãn tấn công Idlib vì thiếu binh sĩ?

Tờ Al Jazeera ngày 11-9 cho hay sau thượng đỉnh ba bên Iran - Thổ Nhĩ Kỳ -Nga ở Tehran ngày 7-9 nhằm đưa ra giải pháp cho tình hình căng thẳng ở tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng còn nằm trong tay khủng bố và phe nổi dậy chống chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria, tình hình nơi đây tiếp tục nóng lên.

Mặc dù quân đội Syria được Nga, Iran hậu thuẫn đang tận dụng đà chiến thắng để mở trận đánh tổng lực ở Idlib nhưng theo một số nguồn tin, cuộc chiến này có thể sẽ chưa diễn ra liền.

Một người đàn ông trong hầm trú ẩn tạm thời dưới một cái hang ở Idlib, Syria. Nhiều người dân ở khu vực đã chuẩn bị cho những gì dự kiến là một trận đánh lớn của chính phủ Syria. Ảnh: REUTERS

"Tôi nghĩ sẽ không có một cuộc tấn công quy mô lớn vào Idlib. Các bên vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm giải pháp cho Syria" - kênh truyền hình Al Jazeera dẫn lời ông Tariq Sulaq, một thủ lĩnh của lực lượng đối lập tại Idlib, cho hay.

Ông Sulaq cũng cho biết đã thảo luận với giới chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ hôm 7-9 và Ankara tuyên bố sẽ can thiệp nếu quân đội Syria tấn công vào Idlib.

Khalid Rahal, một chỉ huy trước đây của nhóm vũ trang al-Hijra ila-Allah (Hijra to Allah), hiện sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đồng ý rằng mặc dù Nga và chính phủ Syria đang chuẩn bị mở đợt tấn công vào Idlib nhưng có thể không bắt đầu sớm và các cuộc đàm phán chính trị vẫn đang diễn ra.

Tỉnh Idlib là nơi cư ngụ của 3 triệu dân. Ảnh: AFP

Trong khi đó, tờ Daily Beast dẫn lời các thủ lĩnh lực lượng nổi dậy ở Syria nói rằng chiến dịch tấn công Idlib có thể bị trì hoãn do quân đội Syria thiếu hụt binh sĩ.

“Chiến dịch tấn công tỉnh Idlib của quân đội chính phủ Syria có thể bị trì hoãn trong thời gian dài do thiếu hụt trầm trọng về nhân lực. Phe đối lập đang có quân số áp đảo lực lượng chính phủ" - Daily Beast dẫn lời một chỉ huy phiến quân nổi dậy Syria tiết lộ.

Damascus đã tăng cường nhiều đơn vị tinh nhuệ lên mặt trận phía Bắc nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tấn công Idlib, thành trì lớn cuối cùng của phiến quân nổi dậy tại Syria. Không quân Nga và Syria liên tục tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào Idlib từ cuối tháng 8 để tiêu hao sức mạnh phiến quân.

Lực lượng chính phủ Syria tại Idlib hiện nay có khoảng 25.000 binh sĩ, trong đó 5.000 người là phiến quân đầu hàng và chiến đấu cho chính quyền Tổng thống Assad. Họ sẽ phải đối mặt với khoảng 70.000 tay súng đến từ rất nhiều phe phái nổi dậy và lực lượng khủng bố đóng tại Idlib, theo Al Jazeera.

Lực lượng Nga và quân đội Syria canh gác rìa phía Đông Idlib. Ảnh: GETTY

Tuy nhiên, yếu tố chủ chốt còn thiếu chính là lực lượng Hezbollah và các nhóm vũ trang được Iran ủng hộ - những đồng minh quan trọng từng “sát cánh” với Tổng thống Bashar al-Assad tại Aleppo và vùng Damascus. Không có dấu hiệu các lực lượng trên đang chuẩn bị cho chiến dịch tại Idlib, trong khi Iran cũng tỏ ra không muốn tham gia cuộc tấn công dự đoán sẽ đẫm máu và nhiều thương vong này.

“Chúng ta có thể nói là trận chiến Idlib đã bị trì hoãn. Nga cần phải có một đối tác trên chiến trường dành cho các chiến đấu cơ của mình” - Fateh Hassoun, đại diện cho các lợi ích của lực lượng đối lập trong các cuộc thương thảo trong tiến trình hòa bình Astana, nói với Daily Beast.

Trong khi đó, Column Strack, chuyên gia về Trung Đông của tổ chức phân tích IHS Markit, lại có ý kiến: "Chiến dịch công kích vẫn sẽ diễn ra, vấn đề chỉ còn là thời gian. Nó sẽ được tiến hành theo từng bước, lực lượng chính phủ sẽ giành lại từng ngôi làng, tận dụng ưu thế về không quân để buộc phiến quân cố thủ tại Idlib phải đầu hàng".

Idlib được kỳ vọng sẽ là chương cuối trong cuộc chiến đã kéo dài bảy năm tại Syria. Tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi Syria, Nga và Iran không tiến hành chiến dịch tấn công, nếu không sẽ tạo ra sai lầm nhân đạo nghiêm trọng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng cảnh báo một cuộc tấn công tổng lực có thể khiến tất cả chìm trong “biển máu”, lo ngại trận chiến có thể khiến hàng triệu người tị nạn chạy qua biên giới nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm