Bà mẹ Mỹ sát hại con nuôi người Nga

"Bé Maxim 3 tuổi đã bị đánh bởi người mẹ nuôi, kẻ cho bé uống thuốc thần kinh trong suốt một thời gian dài", AFP dẫn thông tin mà ông Pavel Astakhov, thanh tra phụ trách vấn đề trẻ em của điện Kremlin, viết trên trang Twitter của văn phòng nơi ông làm việc.

"Cậu bé chết trước khi xe cứu thương được mẹ nuôi gọi tới. Theo báo cáo giám định pháp y, cậu bé bị đa chấn thương", Astakhov khẳng định, và cho biết thêm rằng vụ sát hại xảy ra vào cuối tháng trước, đồng thời bày tỏ không hài lòng với phản ứng của nhà chức trách Mỹ.

Nga từ lâu đã than phiền về sự đối xử của những ông bố bà mẹ Mỹ đối với những đứa trẻ mồ côi người Nga mà họ nhận nuôi. Tháng 12/2012, một đạo luật gây tranh cãi với nội dung cấm người Mỹ nhận con nuôi người Nga đã được thông qua.

Theo Hà Giang (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm