Iran sẽ thử tên lửa S-300 tự chế

Iran sẽ thử tên lửa S-300 tự chế ảnh 1
Hệ thống phòng thủ S-300 của Nga. Ảnh: Ria Novosti.
Nga ký thỏa thuận bán 5 hệ thống phòng không S-300 cho Iran năm 2007 nhưng chấm dứt hợp đồng hồi tháng 9 sau khi cho rằng thương vụ đó nằm trong khuôn khổ lệnh cấm của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

“Chúng tôi có kế hoạch mua S300 của Nga để đáp ứng nhu cầu về an ninh, tuy nhiên dưới sức ép của Mỹ và Israel, Nga từ chối giao hệ thống phòng thủ đó”, Ria Novosti dẫn lời tướng Iran Mohammad Hassan Mansourian cho hay.

“Các hệ thống tương tự như S-300 sẽ sớm được thử nghiệm và các tên lửa tầm xa khác đang trong giai đoạn thiết kết và sản xuất”, Mansourian nói thêm.

Hệ thống phòng không tối tân S-300 hay còn được gọi là S-300PMU1 có tầm xa 150 km. Chúng có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo và máy bay ở cả tầm cao và thấp. Đây là công cụ hiệu quả phòng các cuộc không kích.

Theo Ngọc Sơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm