Một lãnh đạo phe "áo đỏ" Thái Lan bị bắn chết

Ông Kamon Duangpasuk.
Ông Kamon Duangpasuk.

Các nhân chứng cho biết, ông Kamon Duangpasuk, còn được biết tới với tên gọi Mainueng Kor Kuntee, đang di chuyển về phía xe ô tô của ông đang đậu tại bãi đỗ xe sau khi ăn trưa tại nhà hàng Krokmai Thailao ở quận Lat Phrao thì bị bắn.

Ông Kamon được phát hiện nằm trong vũng máu tại hiện trường và được thông báo qua đời tại một bệnh viện gần đó.

Ông Kamon là người gốc ở tỉnh Samut Songkhram và đã tốt nghiệp Đại học Silpakorn. Ông này được biết tới là một nhà thơ của phe "áo đỏ" và từng có nhiều bài thờ được đăng tải trên báo chí.

Ông Nattawut Saikuar, tổng thư ký Phong trào thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) của phe "áo đỏ" ủng hộ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, cho biết hiện chưa rõ động cơ của vụ giết người.

Ông Nattawut đã kêu gọi những người ủng hộ tham gia một lễ mặc niệm để tưởng nhớ ông Kamon.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc và cho biết họ chưa có thông tin gì về động cơ gây án.

Theo An Bình (Dân Trí / Bangkok Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm