Nhà hàng cao cấp trong tù

Thực khách có thể gọi bữa ăn gồm hai món chính chỉ với 10 USD, sau khi họ đã đặt chỗ trước và được sự cấp phép của Bộ Nội vụ. Họ phải dùng các dụng cụ ăn bằng chất dẻo để đảm bảo lý do an ninh.

Thức ăn được làm từ những nguyên liệu tươi nhất và đạt tiêu chuẩn cao nhất, được trồng ngay trong khu vườn của nhà tù. Đầu bếp, phụ bếp và người bưng bê đều là các tù nhân.

Nhà hàng The Clink là ý tưởng của giám đốc hãng thực phẩm High Down Alberto Crisci. Ông cho biết mục đích của việc này nhằm giúp tù nhân hòa nhập lại với cuộc sống và được trang bị các kỹ năng giúp họ kiếm việc sau khi ra tù. Ông cũng nhấn mạnh kỷ luật tại nhà hàng nghiêm khắc hơn bất kỳ đâu.

Menu tại nhà hàng The Clink.
Menu tại nhà hàng The Clink.
Thực khách phải được sự cho phép của Bộ Nội vụ Anh mới được đến ăn tại nhà hàng.
Thực khách phải được sự cho phép của Bộ Nội vụ Anh mới được đến ăn tại nhà hàng.
Chủ nhà hàng Alberto Crisci kiểm tra thực phẩm.
Chủ nhà hàng Alberto Crisci kiểm tra thực phẩm.
Bếp trưởng và phụ bếp đều là tù nhân.
Bếp trưởng và phụ bếp đều là tù nhân.
Dụng cụ ăn đều làm từ chất dẻo.
Dụng cụ ăn đều làm từ chất dẻo.

Theo Minh Thi (VNE/ Xinhua)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm