Núi lửa Indonesia phun trào 5.000 mét

Hãng tin AFP cho biết, người dân ở cách núi lửa Sinabung khoảng 8 km vẫn cảm nhận được sự rung lắc của nó.

Ngày 29/8 núi lửa Sinabung tại tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia, phun trào lần đầu tiên kể từ năm 1600 khiến hơn 30 nghìn người dân phải sơ tán. Nó hoạt động lần thứ hai vào ngày 30/8, tạo nên cột tro cao 2.000 m. Ngày 3/9, Sinabung phun trào lần thứ ba và độ cao của cột tro tăng lên 3.000 m. Lần hoạt động thứ tư xảy ra hôm qua (6-9).

Núi lửa Indonesia phun trào 5.000 mét ảnh 1

Núi lửa Sinabung phun trào đã bốn lần kể từ khi hoạt động trở lại. Ảnh: AFP

Các nhà khoa học lo ngại hoạt động hiện nay của Sinabung là dấu hiệu báo trước một đợt phun trào khủng khiếp trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

Indonesia, quần đảo lớn nhất thế giới, nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương. Đó là khu vực hay xảy ra động đất và hiện tượng núi lửa phun trào bao quanh vùng lòng chảo Thái Bình Dương.

Theo Minh Long (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm