Putin tự tin tuyệt đối trước ngày bầu cử

Ngày mai, 4-3, 130 triệu cử tri Nga sẽ tham gia cuộc bầu cử tổng thống.“Tình hình đã giúp cấu trúc chính quyền có năng lực tốt hơn, yêu cầu nhà nước suy nghĩ, tìm kiếm giải pháp và trao đổi với xã hội nhiều hơn”, ông Putin nói trong một cuộc gặp gỡ với báo chí phương Tây, sau đó được phát lại trên đài truyền hình quốc gia ngày 2-3.

Putin tự tin tuyệt đối trước ngày bầu cử ảnh 1

Một ápphích cổ động bỏ phiếu cho ông Putin ở Krasnoyarsk - Ảnh: Reuters

Ông khẳng định rằng ông vẫn nhận được sự ủng hộ của đa số người Nga. “Phải, đúng là số người ủng hộ tôi đã giảm đi nhưng họ vẫn là đa số”, thủ tướng Nga nói. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy ông Putin nhận được sự ủng hộ của 60% cử tri, đủ để ông thắng cử ngay từ vòng một. “Sự ủng hộ rộng khắp của đa số áp đảo những người dân vào giai đoạn khó khăn đã giúp chúng ta chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố, phục hồi chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phát triển kinh tế xã hội cũng như vượt qua các hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới”, ông Putin nói. Trong bài phát biểu, ông cũng cáo buộc Mỹ kích động những người biểu tình để làm yếu nước Nga và chỉ trích kế hoạch lá chắn tên lửa của Mỹ và NATO ở châu Âu.Ông Putin, cùng hai ứng cử viên tổng thống khác là nhà tỉ phú, ứng viên độc lập Mikhail Prokhorov và ứng viên của Đảng Một nước Nga công bằng Sergei Mironov, đã lên tiếng hối thúc các cử tri Nga đi bỏ phiếu vào ngày mai. Trên Đài truyền hình quốc gia Channel One, ông nói: “Mọi người có quyền lên tiếng, phát biểu về quan điểm của họ với xã hội và đưa ra lựa chọn của mình… Bằng cách đó, chúng ta sẽ cùng nhau định đoạt số phận nước Nga”.Còn ông Prokhorov nói với cử tri rằng cuộc bầu cử 4-3 sẽ là “sự kiện quan trọng nhất của đất nước trong 20 năm qua, hay có thể là trong cả lịch sử nước Nga - theo RIA Novosti - Tôi hối thúc các bạn đến các điểm bỏ phiếu vào ngày 4-3 và lựa chọn người phù hợp… Lần này, mỗi lá phiếu sẽ có ý nghĩa quyết định”, ông Prokhorov nói. RIA Novosti dẫn lời nhà phân tích chính trị Nikolai Zlobin cho rằng đây là lần đầu tiên nước Nga được chứng kiến một chiến dịch tranh cử đích thực. “Ông ấy (Putin) đã lần đầu có một nỗ lực toàn diện trong chiến dịch tranh cử, theo kiểu phương Tây, làm việc cật lực và đã giành được sự tín nhiệm”, ông Zlobin nói. Yevgeny Minchenko, giám đốc viện phân tích chính trị quốc tế, cho rằng các bài xã luận đăng hằng tuần trên những báo lớn trong nước đã rất có ích cho chiến dịch của ông Putin, giúp ông truyền tải các thông điệp tranh cử và thu hút sự chú ý của công chúng. Về đối thủ lớn nhất của ông Putin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Gennady Zyuganov, các nhà phân tích cho rằng ông không còn giữ lập trường cứng rắn như ở các cuộc bầu cử trước. “Ông ấy đã trở nên trung dung hơn, không còn quan điểm cánh tả cực đoan - nhà khoa học chính trị Vladimir Stanilov bình luận - Zyuganov đã chuyển sang màu hồng”.Ngày 3-3 được quy định là “ngày im lặng” khi tất cả các chiến dịch tranh cử và hoạt động quảng cáo chính trị phải dừng lại cho đến cuộc bầu cử tổng thống. Dự kiến sẽ có 700 quan sát viên quốc tế đến theo dõi cuộc bầu cử ở Nga, RIA Novosti dẫn lời chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Nga Vladimir.“Hiện giờ đã có 667 quan sát viên quốc tế đăng ký. Trong đó 219 người từ Văn phòng các định chế dân chủ và nhân quyền của OSCE, 231 người từ Hội đồng nhân quyền quốc tế, 37 người từ Nghị viện châu Âu và tám từ Hội đồng OSCE”, ông Churov nói.Bắt đầu từ 1-3, hơn 40.000 cảnh sát được huy động và triển khai trên khắp cả nước để đảm bảo an ninh ở toàn bộ 94.000 điểm bỏ phiếu. Cũng tham gia công tác an ninh ở kỳ bầu cử là 31.000 nhân viên các công ty bảo vệ tư nhân và hàng chục ngàn tình nguyện viên. Tất cả các điểm bỏ phiếu đều được lắp đặt máy quay, cửa từ phát hiện vũ khí, kim loại, máy dò chất nổ… Theo HẢI MINH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm