Tu-154 rơi, 52 hành khách thương vong

Cú hạ cánh khẩn cấp khiến máy bay trượt khỏi đường băng, đâm sầm vào một công trình xây dựng dở gần đó. Kết quả làm 2 người thiệt mạng - Vladimir Markin, phát ngôn viên của Ủy ban điều tra cho biết. 
Tu-154 rơi, 52 hành khách thương vong ảnh 1
Ảnh Rian

Ít nhất 50 trong tổng số 153 hành khách còn lại đã bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau sau sự cố trên. Họ nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện địa phương cứu chữa.

Tu-154 thuộc thế hệ thứ hai của máy bay phản lực chở khách do Nga sản xuất chuyên thực hiện các chuyến bay tầm trung. Tính đến nay, Nga đã sản xuất hơn 900 chiếc Tu-154 phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Tu-154, ra đời năm 1969, là loại máy bay được thiết kế trên cơ sở có độ tin cậy cao và là một trong những máy bay nổi tiếng nhất của Aeroflot. Nó có phạm vi của IL-18, tốc độ của Tu-104 và các đặc tính của AN-10.

Theo Nguyễn Hường (Bee/Rian)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm