Bình Thuận: Phát dịch bệnh chưa rõ nguyên nhân

Chiều ngày 5-8 tại xã nhiều người bị bệnh, có cùng triệu chứng: Đau đầu, tiêu chảy, chóng mặt,, ói mửa, ra mồ hôi.. Nhiều bệnh nhân đến trạm y tế xã nhưng lại quay về nhà, tự điều trị do không có nhân viên y tế trực. Ngày 6-8, do tình hình quá cấp thiết nên nơi đây đã mở cửa tiếp nhận gần 20 bệnh nhân đến điều trị với chỉ một bác sĩ trực.
Sau đó, được sự hỗ trợ của y tế huyện một số bệnh nhân nặng đã được chuyển lên tuyến trên để cấp cứu.

Được biết, tại thôn La Bá 2 và thôn La Bá 1 (xã Phong Phú, Tuy Phong; cách xã Phan Dũng khoảng 2 km) cũng đã có một số người bệnh mắc các triệu chứng trên nhưng tự điều trị tại nhà do nếu đi khám đúng tuyến thì khá xa nên người dân ngại.

Theo một phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện cho biết đến cuối ngày 6-8 các bệnh nhân điều trị tại trạm y tế xã Phan Dũng đều qua cơn nguy kịch, hiện vẫn đang được tiếp tục chăm sóc, theo dõi. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân dịch bệnh nhưng theo nhận định ban đầu có thể các bệnh nhân này bị ngộ độc thức ăn.
 
Theo Hoàng Thái (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm