Cần hỗ trợ người cận nghèo, học sinh, sinh viên mua BHYT

Kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân đến năm 2012 là tập trung tuyên truyền về đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối tượng cận nghèo, học sinh, sinh viên mua BHYT từ 50% lên 70%.

Cũng theo bà Hương, quy định cùng chi trả 5%-20% trong khám, chữa bệnh đang gây khó khăn không nhỏ cho bệnh nhân nghèo, dân tộc thiểu số và những người mắc bệnh mạn tính, nan y… Đa số các Sở Y tế, bệnh viện đều kiến nghị nên bỏ quy định cùng chi trả 5% đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số, thân nhân người có công.

Thống kê của BHXH Việt Nam, tính đến tháng 6-2011, cả nước có 53,3 triệu người tham gia BHYT (chiếm 62% dân số); trong đó đó 13,2 triệu người nghèo, 8,1 triệu trẻ em dưới sáu tuổi và 10,4 triệu học sinh, sinh viên.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm