Em bé 11 tháng mắc xương cá trong phổi

Qua chụp X-quang phổi, các bác sĩ thấy phổi trái của em bị đen và phồng to hơn phổi phải. Sau khi chụp CT, các bác sĩ đã nội soi phế quản và gắp ra một mảnh xương cá dài 2 mm…

l BV Nhi đồng 2 đang điều trị cho bệnh nhi TTHT 2,5 tháng tuổi (tạm trú quận Thủ Đức) bị sặc sữa mẹ và không thể sống bình thường được nữa. Trước đó, bé HT đang bú mẹ thì bị sặc, 10 phút sau gia đình mới phát hiện và đưa đi cấp cứu tại BV quận Thủ Đức trong tình trạng tím tái, mũi, miệng trào bọt đỏ, ngưng tim. Sau gần 10 ngày điều trị, bé vẫn trong tình trạng lơ mơ, không tỉnh, phải thở máy. BS Nguyễn Thanh Thiện, khoa Hồi sức tích cực và chống độc - BV Nhi Đồng 2, cho biết bé bị viêm phổi nặng do sữa chảy vào, nhũn não do thiếu oxy. Bệnh nhi có thể sống nhưng phải sống đời thực vật.

D.TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm