Gần 85% ca nghi ngờ cho kết quả thai nhi bất thường

Qua siêu âm, hội chẩn 5.450 trường hợp mang thai ngay tại bệnh viện này, kết quả cho thấy có 4.687 ca thai nhi bị bất thường (chiếm 84,86%).

Nguyên nhân dẫn tới số ca bất thường cao là do các cơ sở y tế tuyến dưới đã ý thức hơn trong hoạt động sàng lọc trước sinh, từ đó giới thiệu bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Về sàng lọc sơ sinh, bệnh viên cũng đã tiếp nhận và xử lý 59.217 mẫu máu của trẻ sơ sinh, phát hiện 929 ca dương tính với bệnh thiếu men G6PD (1,7%) và 12 ca suy giáp trạng bẩm sinh. Các trường hợp này đều đã được tư vấn và điều trị theo phác đồ thích hợp. 

Theo ANTĐ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm