Gần một nửa thanh niên VN chấp nhận tình dục trước hôn nhân

Tỉ lệ chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân ở nam giới cao hơn nữ giới và có đến 20% tổng số ca phá thai là tuổi vị thành niên.

Cũng theo báo cáo này, nhu cầu tránh thai chưa được đáp ứng đặc biệt cho nhóm tuổi 15-19. 1/3 số thanh niên và vị thành niên được phỏng vấn cho rằng tiếp cận với dịch vụ sức khỏe sinh sản/tình dục không dễ dàng, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa và các khu vực người dân tộc thiểu số sinh sống.

Ông Nguyễn Văn Tân, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, cho hay sau 20 năm, tuổi kết hôn lần đầu bình quân của người VN đã tăng lên 2 tuổi ở nam và 0,9 tuổi ở nữ, lên mức 25 tuổi ở nam và 22,9 tuổi ở nữ.

Theo L.ANH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm