Não bộ con người bắt đầu lão hóa ngay từ tuổi 45

Các nhà nghiên cứu thuộc nhóm của Archana Singh-Manoux từ Trung tâm nghiên cứu Dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng ở Pháp và Đại học University College London đã quan sát 5.198 nam giới và 2.192 phụ nữ trong khoảng thời gian 10 năm từ 1997 để đưa ra kết luận trên.

Những người tình nguyện là các viên chức nhà nước làm việc ở London tuổi từ 45-70.

Trong vòng 10 năm, những người tham gia nghiên cứu tiến hành thử nghiệm ba lần, đối với khả năng ghi nhớ, từ vựng và các kỹ năng đọc hiểu và nhìn hiểu.

Trong thời gian này, đàn ông từ 45-49 mất khoảng 3,6% khả năng tiến hành các kỹ năng nói trên. Tỷ lệ này tăng dần lên tới 9,5% ở độ tuổi 65-70. Con số tương ứng ở phụ nữ là 3,6% và 7,4%.

Theo Hải Minh (AFP/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm