Nhiều trường học có nhà vệ sinh nhưng không có nước

Trong đó, gần 84% công trình được đánh giá là hợp vệ sinh. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, hiện có nhiều trường học ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có công trình vệ sinh nhưng không có nước để sử dụng.

Theo kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Lê Thị Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Môi trường, Cục Y tế dự phòng và môi trường (Bộ Y tế), có gần 190 loài vi trùng khác nhau tồn tại nếu như nhà vệ sinh quá bẩn. Trong vòng bảy giờ, một con vi khuẩn tồn tại trong nhà vệ sinh có thể trực phân thành hai triệu con vi khuẩn khác, là tác nhân gây ra các bệnh nguy hiểm như tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm, sốt thương hàn, viêm đường ruột và bệnh tay-chân -miệng.

T.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm