Sau buổi cơm trưa, 70 học sinh vào viện cấp cứu

Theo một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Sa Thầy, trưa cùng ngày các em học sinh được tổ chức ăn bán trú. Bữa ăn gồm trứng, thịt và đậu khuôn. Sau khi ăn xong, hàng loạt học sinh có triệu chứng đau bụng, nôn mửa…

Ngành giáo dục huyện Sa Thầy đã huy động lực lượng giáo viên, cùng người dân trong xã tập trung đưa các học sinh đi cấp cứu.

Phần lớn học sinh đã được đưa vào Trung tâm y tế huyện Sa Thầy cấp cứu; riêng trường hợp em A Loen được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.

Nguyên nhân vụ ngộ độc đang được Công an huyện Sa Thầy điều tra làm rõ.

Theo Trùng Dương (TNO)


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm