Trẻ suy hô hấp cấp do bị ong bầu đốt

Theo bệnh án, bệnh nhi N. đi tắm, khi lấy khăn tắm lau người thì bị một con ong màu đen bay ra đốt vào bàn tay phải. Sau đó bệnh nhi bị nổi mề đay, ngứa toàn thân, than mệt, khó chịu, tay chân lạnh… Bệnh nhi được gia đình đưa đến BV địa phương trong tình trạng huyết áp khó đo, li bì, da xanh... Em được chẩn đoán là sốc phản vệ do ong đốt, được điều trị chống sốc nhưng tình trạng suy hô hấp ngày càng nặng nên BV địa phương chuyển em lên BV Nhi đồng 1. Ngay lập tức bệnh nhi được đặt nội khí quản cho thở máy, chống sốc và dùng thuốc vận mạch. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhi N. bị ong bầu đốt.

Các bác sĩ khuyến cáo hầu hết ong đốt đều để lại vòi chích và túi nọc ở vết đốt trên da, ngoại trừ ong vò vẽ. Cách sơ cứu tốt nhất là lấy vòi chích ra bằng cách khều nhẹ, tránh nặn ép bằng tay có thể làm nọc độc lan ra. Sau đó rửa sạch vùng bị đốt bằng xà phòng và nước ấm; đắp băng lạnh lên vết cắn để giảm đau và giảm sưng; đưa nạn nhân đến cơ sở y tế nếu thấy nổi mề đay, than mệt, tay chân lạnh, tiểu ít, tiểu đỏ.

TÙNG SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm