Bất đồng về nguyên nhân vụ ‘có bơm khủng vẫn ngập đường’

Trước đó, ngày 11-6, UBND TP giao trách nhiệm cho lãnh đạo Sở GTVT TP tổ chức tìm nguyên nhân gây ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh sau trận mưa vào đêm 1-6 rạng sáng 2-6. Nhưng sau hơn nửa tháng thực hiện, đến nay các bên liên quan vẫn chưa thống nhất về nguyên nhân gây ngập đường.

Theo Công ty Quang Trung, nguyên nhân ngập là do có người phá hoại, cống bị tắc nên nước không chảy về trạm bơm. Tuy nhiên, Trung tâm chống ngập cho rằng trong trận mưa đó nước vẫn chảy về trạm bơm. Bằng chứng là khi mở cửa ngăn ở cống giáp sông thì nước chảy ra sông Sài Gòn rất nhanh. Do đó không có cơ sở để nhận định có người phá hoại dẫn đến nước không chảy về trạm bơm.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh nhiều lần bị ngập sau khi có máy bơm chống ngập nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân.  Ảnh: DCT

Công ty TNHH Thoát nước đô thị TP.HCM cũng cho rằng các chướng ngại vật phát hiện trong lòng cống không thể làm cống tắc nghẽn vì chúng quá nhỏ trong khi lòng cống có tiết diện rộng 1,6 x 1,6 m. Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP.HCM cũng nhận định khối lượng chướng ngại vật cao nhất chỉ chiếm khoảng 15%-20% tiết diện cống hiện hữu, không đủ khả năng gây tắc nghẽn…

Do các bên bất đồng quan điểm, Sở GTVT kiến nghị UBND TP giao cho các đơn vị tiếp tục bố trí người theo dõi, ghi nhận số liệu cụ thể về thời gian vận hành máy bơm, mực nước ở các vị trí… để có thể đánh giá hiệu quả của việc vận hành máy bơm trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, Ban quản lý khu biệt thự Sài Gòn Pearl, quận Bình Thạnh vừa có văn bản gửi UBND TP phản ánh về những hậu quả do công trình lắp đặt trạm chống ngập gây ra cho khu vực này. Theo Ban quản lý khu biệt thự Sài Gòn Pearl, trước và sau khi hoàn thành trạm bơm chống ngập, Công ty Quang Trung đã không thực hiện các cam kết liên quan, gây nhiều bức xúc cho người dân…

Cụ thể, Ban quản lý khu vực Sài Gòn Pearl cho rằng Công ty Quang Trung đã lấp bít hệ thống cống trong khu vực này, gây ngập cho một số căn biệt thự nhưng không khắc phục. Nhiều vị trí bị hư hại kéo dài nhưng không được sửa chữa… “Hiện trạng hạ tầng hư hỏng do công trình máy bơm đã được các bên liên quan thống nhất trong biên bản cuộc họp từ đầu tháng 7-2017 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết” - đại diện Ban quản lý khu Sài Gòn Pearl phản ánh và kiến nghị UBND TP yêu cầu Công ty Quang Trung khắc phục trước ngày 15-7.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm